Kết quả tìm kiếm cho "cho ý kiến 2 dự án Luật"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5315

  • Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển năng lượng bền vững

    Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển năng lượng bền vững

    26-04-2024 14:39:12

    Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các Quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản, diễn ra sáng 26/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Các doanh nghiệp cần chủ động đề xuất và nỗ lực triển khai các dự án đầu tư được đề ra trong các Kế hoạch thực hiện Quy hoạch.

  • Du lịch dịp lễ 30/4 -1/5: Du khách ưu tiên chọn đi đường bộ, nhiều điểm đến kín chỗ

    Du lịch dịp lễ 30/4 -1/5: Du khách ưu tiên chọn đi đường bộ, nhiều điểm đến kín chỗ

    26-04-2024 08:08:26

    Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày nên nhiều điểm du lịch trên cả nước đang có lượng khách tăng đáng kể. Một số nơi, các dịch vụ du lịch đã kín chỗ nhưng dự kiến lượng khách vẫn sẽ tăng mạnh vào ngày cận lễ.

  • Đóng góp vào công tác lập pháp

    Đóng góp vào công tác lập pháp

    26-04-2024 06:42:31

    Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hàng loạt hội nghị lấy ý kiến sở, ban, ngành, địa phương và chuyên gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lập pháp tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

  • Kết quả phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang

    Kết quả phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang

    24-04-2024 17:20:00

    Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ tư. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì; tham dự có các đồng chí Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo.

  • Nhìn lại Chỉ số PAPI của An Giang

    Nhìn lại Chỉ số PAPI của An Giang

    25-04-2024 03:34:07

    Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh An Giang đạt 41,8455 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 9 bậc so năm 2022), nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp; xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Mặc dù có những điểm sáng, nhưng vẫn còn có mảng màu chưa sáng ở các lĩnh vực, đặc biệt trong đánh giá của người dân về thủ tục hành chính, mức độ công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương.

  • Tìm kiếm nhân tố mới cho nhà trường quân đội

    Tìm kiếm nhân tố mới cho nhà trường quân đội

    25-04-2024 03:49:25

    Quý I và II hàng năm, công tác tuyển sinh quân sự (TSQS) vào học viện, nhà trường trong quân đội lại được ban TSQS các cấp đẩy mạnh thực hiện, theo kế hoạch dài hơi. Bởi, việc lựa chọn thí sinh đủ điều kiện tuyển sinh rất khó khăn, trải qua nhiều quy trình nghiêm ngặt, cần chuẩn bị sớm ngay từ đầu.

  • Xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

    Xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

    25-04-2024 03:51:34

    Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đề xuất một số biện pháp xử lý vi phạm về chậm, trốn đóng BHXH bắt buộc, không đảm bảo quyền lợi của người lao động (NLĐ).

  • An Giang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “then chốt”

    An Giang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “then chốt”

    25-04-2024 03:32:07

    Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, quý I/2024, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự năng động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, đạt kết quả khá toàn diện.

  • Đề xuất bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

    Đề xuất bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

    23-04-2024 18:59:37

    Dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi) vẫn giữ nguyên 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng đã thu hẹp, bỏ 12 loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

  • Thực hiện tốt thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

    Thực hiện tốt thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

    24-04-2024 06:13:27

    Hộ tịch là những sự kiện cơ bản trong đời sống một con người, như: Sinh, tử, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, thay đổi họ, tên, quốc tịch... Mà con người là nhân tố trung tâm của mọi quan hệ xã hội, là chủ thể quan trọng và quyết định sự tồn tại, phát triển của xã hội. Do đó, công tác quản lý hộ tịch là một trong những nội dung của hoạt động quản lý con người.

  • WB: Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau

    WB: Kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau

    23-04-2024 13:54:02

    Sáng 23/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức họp báo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam qua Ấn bản tháng 4 năm 2024, với tiêu đề “Đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Đây là chuyên đề đặc biệt, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

  • Cuộc cạnh tranh giành ưu thế kinh tế giữa BRICS và G7

    Cuộc cạnh tranh giành ưu thế kinh tế giữa BRICS và G7

    23-04-2024 08:28:14

    Các chuyên gia cảnh báo sự phân chia nền kinh tế toàn cầu thành hai khối có thể tạo ra nhiều rào cản thương mại hơn và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.